Mỹ - Ấn sẵn sàng “sang trang mới”

Thứ bảy, 24/01/2015 07:49

(Cadn.com.vn) - Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 25-1 đến Ấn Độ chính là cơ hội hoàn hảo để hai bên thúc đẩy quan hệ đang ấm dần lên.

Khi Tổng thống Barack Obama chuẩn bị cho chuyến thăm New Delhi vào tuần tới để gặp Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi, các quan chức hai nước gấp rút hoàn thiện những gì cần thiết nhất để thúc đẩy mối quan hệ song phương.

Chuyến thăm lần thứ hai của Tổng thống Obama đến Ấn Độ lần này nhằm mục tiêu xây dựng những gì ông gọi là “một trong những mối quan hệ xác định của thế kỷ XXI”.

An ninh được thắt chặt tại Ấn Độ trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama.
Ảnh: Reuters

TỪ HỢP TÁC QUỐC PHÒNG - KINH TẾ...

Hợp tác quốc phòng được cho là ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm đến New Delhi của ông chủ Nhà Trắng.

Bởi trong năm 2014, Mỹ vượt Nga trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ. New Delhi cũng là nước nhập khẩu lớn nhất thế giới các loại vũ khí và Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Washington và New Delhi sẽ thảo luận về cách để mở khóa hàng tỷ USD thương mại tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng sau khi cả hai từng ký thỏa thuận hạt nhân dân sự mang tính bước ngoặt trong năm 2008.

Và tất nhiên, chuyến đi quan trọng này không thể thiếu thỏa thuận về kinh tế. Năm 2014, cả hai nhà lãnh đạo Modi và Obama nhắm mục tiêu tăng thương mại hàng năm song phương gấp 5 lần, lên 500 tỷ USD.  Nhưng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ vẫn thất vọng vì bị giới hạn  khả năng tiếp cận thị trường Ấn Độ, và những trận chiến về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mỹ - Ấn từng đệ đơn kiện chống lại nhau lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về bảo vệ sản phẩm thép nội địa, gia cầm và các ngành công nghiệp năng lượng mặt trời.

Vấn đề chống biến đổi khí hậu cũng được ông chủ Nhà Trắng quan tâm. Ông Obama được cho là sẽ nỗ lực để có được những nhượng bộ về biến đổi khí hậu từ các quốc gia gây ô nhiễm nghiêm trọng, trong đó có Ấn Độ, trước Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu diễn ra ở Pháp vào cuối năm nay.

...ĐẾN CHỐNG KHỦNG BỐ

Làn sóng tấn công khủng bố đang rung chuyển Pháp cũng như toàn Châu Âu và toàn thế giới đặt ra trách nhiệm nặng nề lên vai Tổng thống Obama.

Đánh bom Tòa án Ấn Độ

Một vụ đánh bom kinh hoàng nhằm vào tòa án ở địa phương ở thị trấn Arrah, thuộc bang Bihar, Ấn Độ hôm 23-1 khiến 2 người chết và hơn 15 người khác bị thương.

AFP dẫn lời cảnh sát cấp cao giấu tên cho biết, 2 người thiệt mạng gồm 1 cảnh sát và kẻ xách túi chứa quả bom. Những người bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vì vậy, ông Obama được cho là sẽ thảo luận chặt chẽ với ông  Modi về cuộc chiến chống khủng bố hiện nay của Nhà Trắng cũng như bàn cách  đảm bảo an toàn cho các công dân Mỹ ở Ấn Độ. Mối lo sợ hiện hữu khi mới đây một chiến binh Hồi giáo IS đăng lời kêu gọi ám sát ông chủ Nhà Trắng bằng bom xe khi ông đến Ấn Độ, lên trang mạng xã hội Twitter. Indian Express dẫn nguồn tin từ Cơ quan Điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA) cho biết, chủ tài khoản này Saheem Tanki, người Ấn Độ, tham gia tổ chức IS tại Iraq. “Kẻ thù của Thánh Allah, Obama sẽ đến Ấn Độ sớm. Những người Hồi giáo Ấn Độ giỏi về hóa học, hãy chế tạo bom xe hóa chất”, nội dung đoạn băng có đoạn.

An ninh đang được thắt chặt tuyệt đối khắp thủ đô New Delhi trong bối cảnh cơ quan an ninh Ấn Độ đang khẩn trương điều tra các mối đe dọa tấn công nhằm vào Tổng thống Mỹ. Mối đe dọa này khiến Tổng thống Mỹ thay đổi phương tiện di chuyển khi tới thăm di tích Taj Mahaltại thành phố Agra. Theo đó, ông sẽ đi bằng chuyên cơ “Không lực 1” thay vì đi đường bộ trên tuyến cao tốc Delhi-Agra như dự kiến. Agra cũng sẽ trở thành “khu vực cấm bay” trong thời gian ông Obama có mặt.

Khả Anh